Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chùm ảnh: Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ

17:54, 04/11/2020
Ngay sau khi nước rút, Bộ CHQS tỉnh đã điều động hơn 800 cán bộ, chiến sỹ và gần 2000 dân quân tự vệ, các lực lượng đóng quân trên địa bàn tỉnh giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh điều các tổ Quân y xuống các địa bàn ngập sâu, ngập nặng để giúp chính quyền địa phương cùng người dân xử lý môi trường, phun tiêu độc khủ trùng dọn dẹp nhà cửa, trường học và các công trình phúc lợi khác giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, học sinh được đến trường một cách sớm nhất.

Sau đây là một số hình ảnh ghi tại các vùng lũ:

Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 và đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ 
Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 764 Bộ CHQS tỉnh giúp thầy cô trường mầm non xã Hưng Lợi dọn dẹp lớp học sớm đón các em tới trường 
Ở những nơi nước sâu, các chiến sỹ Trung đoàn 764 phải dùng xuồng để khơi thông dòng chảy.
Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 Quân khu 4 cùng lực lượng dân quân tự vệ xã Thanh Mỹ huyện Thanh Chương giúp nhân dân dọn dẹp các công trình dân sinh 
Các chiến sỹ giúp gia đình ông Trần Văn Nhưởng thôn Mỹ Hương xã Thanh Mỹ dọn dẹp nhà cửa. Gia đình ông Nhưởng là cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, năm nay ông bà đã hơn 80 tuổi, con cái làm ăn xa.
 
Ngay sau khi nước rút Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Chương đã điều động cán bộ, nhân viên xuống giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do lũ lụt và vận chuyển tài sản về nhà. Trong ảnh là cán bộ, nhân viên Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Chương giúp gia đình chị Nguyễn Thị Hải  xóm Liên Minh xã Thanh Chương di chuyển tài sản về nhà sau khi nước rút.
Ngay sau khi nước rút Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Chương đã điều động cán bộ, nhân viên xuống giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do lũ lụt và vận chuyển tài sản về nhà.
Trong những ngày lũ vừa qua, xã Thanh Liên có 450 hộ dân phải di d ời với 1500 khẩu, 123 hộ bị ngập sâu, hơn 2400 con gia cầm bị chết, 80ha thủy sản, 90ha hoa màu… bị mưa lũ cuốn trôi. Rất nhiều giếng nước trong xã bị nước lũ tràn vào hiện chưa thể sử dụng được.  
 
Cán bộ Quân y Bộ CHQS tỉnh pha hoá chất phun tiêu độc khử trùng tại xã Thanh Liên.
Cán bộ Quân y Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn gia đình ông Nguyễn Trọng Hồng xóm Liên Đức, xã Thanh Liên cách xử lý nước trước khi đưa vào sử dụng.
Lực lượng Quân y Bộ CHQS tỉnh làm công tác chuẩn bị phun tiêu độc khủ trung và xử lý nước tại đìa bàn bị ngập sâu của huyện Thanh Chương.
Tiến hành bỏ hoá chất xử lý nước tại các giếng nước tại xóm Liên Đức, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương.
Lực lượng Quân y Bộ CHQS tỉnh tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại nhưng nơi nước ngâp sâu và xử lý môi trường trên địa bàn huyện Thanh Chương.

 

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm