Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cả nước có 97,8% xã phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng

18:03, 02/08/2019
Sáng nay (2/8), tại TP Vinh, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 về lĩnh vực Giáo dục thường xuyên.Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng.

Năm học 2018 – 2019, công tác Giáo dục thường xuyên( GDTX) đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến tháng 6/2019 cả nước có gần 245.000 học viên học chương trình GDTX THCS và THPT. Cả nước đạt tỷ lệ 97,8% số xã phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng. Nhiều trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng hoạt động hiệu quả, phát triển mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác GDTX vẫn còn những tồn tại yếu kém như: mạng lưới cơ sở quy hoạch chưa đồng bộ, chưa phát triển tương xứng với nhu cầu học tập của người dân. Tỷ lệ huy động người học xóa mù chữ ở vùng khó khăn còn thấp; số lượng học viên hướng nghiệp, học nghề giảm  hơn 226.500 người. Trong năm học 2019 – 2020, GDTX sẽ khắc phục những mặt tồn tại và tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ yêu cầu các đại biểu tham gia thảo luận cần đưa ra ý kiến thiết thực để việc triển khai nhiệm vụ trong năm học mới đạt hiệu quả.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ yêu cầu các đại biểu tham gia thảo luận cần đưa ra ý kiến thiết thực để việc triển khai nhiệm vụ trong năm học mới đạt hiệu quả. Thứ trưởng nhấn mạnh : không chỉ lĩnh vực giáo dục thường xuyên mà tất cả các bậc học phát triển số lượng nhưng không đánh đổi chất lượng lấy số lượng.
Thu Hiền - Duy Thanh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm