Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thời tiết không thuận lợi nhưng không khí ngày khai trường vẫn rộng ràng, ấm áp ở nhiều địa phương trong tỉnh

11:09, 05/09/2019
Sáng nay (5/9), hòa chung không khí của cả nước, hàng ngàn học sinh Nghệ An náo nức bước vào năm học mới 2019 – 2020. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn, toàn tỉnh có 135 trường phải lùi ngày, 320 trường giữ nguyên lịch khai giảng. Trong đó, có rất nhiều trường khai giảng trong nhà đa chức năng nhưng không làm giảm không khí ngày hội đến trường.

* Quỳnh Lưu: Huyện Quỳnh Lưu có tổng số 105 đơn vị trường học của 4 bậc học gồm: Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT, trong đó có 103 đơn vị trường tổ chức lễ khai giảng đúng vào sáng ngày 5/9 với sự tham gia của hơn 70.000 học sinh các cấp học, còn 2 đơn vị trường chưa tổ chức lễ khai giảng là Trường THPT Quỳnh Lưu 2 và Trường Tiểu học An Hòa.

Nhiều trường trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu tổ chức lễ khai giảng trong hội trường do điều kiện thời tiết.
Nhiều trường trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu tổ chức lễ khai giảng trong hội trường do điều kiện thời tiết.

Các trường học trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên, không tập trung vào báo cáo thành tích, chú trọng vào việc nêu lên các mục tiêu, nhiệm vụ của năm học mới. Lễ khai giảng năm nay tuy không có màn thả bóng bay như những năm trước nhưng không khí chào mừng năm học mới vẫn tạo được sự vui tươi, phấn khởi.

Lãnh đạo huyện trao quà cho học sinh đạt thành tích cao, học sinh nghèo vượt khó.

Dịp này, các trường đã phát động tháng khuyến học năm 2019 và tổ chức trao quà khuyến học cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập, học sinh nghèo vượt khó với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

* Quế Phong Sáng nay 5/9, gần 1.500 cán bộ, giáo viên và 19.025 học sinh của 49 trường học trên địa bàn huyện Quế Phong tham gia lễ khai giảng năm học mới 2019-2020.

Học sinh Quế Phong khai trường trong điều kiện thời tiết mát mẻ.

Năm học 2018-2019, chất lượng giáo dục các trường học trên địa bàn được nâng lên rõ rệt. 100% giáo viên đạt chuẩn, 86 % giáo viên trên chuẩn đào tạo, có 64/68 giáo viên mầm non dạy giỏi huyện, 13/13 giáo viên tiểu học dạy giỏi tỉnh; Có 6 sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành, 299 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở, 1 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh; 24/47 trường học đạt chuẩn Quốc gia; 32 trường đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 6 trường đề nghị đơn vị lao động tiên tiến xuất sắc, 1 đơn vị đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua, 2 đơn vị đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen, 2 đơn vị đề nghị Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen và 4 đơn vị đề nghị UBND huyện tặng giấy khen.

Toàn huyện hiện có 761 phòng học, trong đó có 536 phòng học kiên cố, 183 phòng bán kiến cố và 42 phòng tạm.

* Hưng Nguyên: Hơn 27.000 giáo viên học sinh của 60 trường học từ Mầm non đến THPT trên địa bàn huyện Hưng Nguyên chính thức bước vào năm học mới. Do mưa lớn nên một số trường ở vùng trũng của huyện không tổ chức lễ khai giảng để đảm bảo an toàn cho học sinh. 

Hơn 27.000 GV - HS của 60 trường học từ Mầm non đến THPT trên địa bàn Hưng Nguyên chính thức bước vào năm học mới. 

Chuẩn bị cho năm học mới 2019 - 2020, huyện Hưng Nguyên đã huy động hơn 21 tỷ đồng đầu tư xây dựng 38 phòng học mới; sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học ở tất cả các bậc học. 

Đến nay, Hưng Nguyên đã có 44/60 trường đạt chuẩn Quốc gia. Năm học này, toàn huyện phấn đấu xây dựng thêm 7 trường chuẩn, trong đó có 4 trường mức độ 1 và ba trường mức độ 2.

* TP Vinh: Cùng với học sinh trong toàn tỉnh, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Vinh tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 – 2020. Năm nay là các trường học đã tổ chức khai giảng ngắn gọn, hướng tới học sinh, khuyến khích việc hạn chế sử dụng bóng bay và rác thải nhựa.

Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng dự lễ khai giảng tại Trường THCS Đặng Thai Mai.
Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng dự lễ khai giảng tại Trường THCS Đặng Thai Mai.

Năm học 2019 - 2020, số lượng học sinh các bậc học ở thành phố Vinh tăng 93 nhóm lớp và 3.600 học sinh so với các năm học trước. Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác dạy và học cho năm học mới, thành phố đã đầu tư hơn 122 tỷ đồng để xây mới 164 phòng học và phòng chức năng cho 19 trường học. Do mưa lớn nên một số số trường học có điều kiện không thuận lợi, nằm ở các khu vực ngập lụt sẽ lùi lịch khai giảng năm học mới 2019-2020.

Hầu hết các trường trên địa bàn TP Vinh tổ chức lễ khai giảng tại Nhà đa chức năng do trời mưa lớn.

* Diễn Châu: Tại trường THCS Cao Xuân Huy, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã dự lễ khai giảng và đánh trống khai trường.

Học sinh náo nức tham dự lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020.
Học sinh náo nức tham dự lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

128 trường học thuộc 4 bậc học của Diễn Châu đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng, trên tinh thần gọn và vui. Năm học mới 2019 – 2020, huyện Diễn Châu đón trên 76.400 học sinh đến trường. Dịp này các trường học cũng đã trao gần 1.500 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 6.620 mũ bảo hiểm cho các học sinh lớp 1.

* Tương Dương: Năm học mới 2019 – 2020, 56 trường học thuộc 4 bậc học của huyện Tương Dương sẽ đón trên 16.000 học sinh.

Học sinh Tương Dương tham dự lễ khai giảng trong điều kiện thời tiết thuận lợi, không mưa.
Học sinh Tương Dương tham dự lễ khai giảng trong điều kiện thời tiết thuận lợi, không mưa. 

Ngành giáo dục huyện huyện Tương Dương tập trung vào các nhiệm vụ trong tâm, đó là: bồi dưỡng đội ngũ giáo viên vững về chuyên môn, có đạo đức tốt, nâng cao trách nhiệm trong công tác; Triển khai chương trình giáo dục các cấp học phù hợp, chất lượng, kết hợp giữa kiến thức lý thuyết và thực hành, tổ chức các chương trình ngoại khóa để nâng cao chất lượng giáo dục.

Học sinh lớp 1
Học sinh lớp 1 náo nức bước vào năm học mới.

* Quỳ Hợp: Tại huyện Quỳ Hợp, 70 trường học và Trung tâm giáo dục thường xuyên đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020.

70 trường học và Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 vào sáng 5/9.

Năm học này, huyện Quỳ Hợp phấn đấu ổn định mạng lưới trường lớp với 17 Trường THCS, 26 Trường tiểu học và 24 trường mầm non và 3 trường THPT, 1 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Huyện cũng phấn đấu huy động 100% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 100%. Tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp đạt từ 98% trở lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT không thấp hơn so với mặt bằng chung của cả tỉnh.

Trao quà cho học sinh Trường THPT Quỳ Hợp 2 tại lễ khai giảng.

* Thanh Chương: Mặc dù trời mưa to nhưng lễ khai trường tại 127 trường học trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn diễn ra trong khi vui tươi, phấn khởi với sự có mặt của trên 14.000 học sinh và 3.000 thầy cô giáo.

Nhiều trường trên địa bàn huyện Thanh Chương
Nhiều trường trên địa bàn huyện Thanh Chương tại hội trường do mưa lớn.

Phát huy thành tích những năm học vừa qua, năm học mới 2019 – 2020, huyện Thanh Chương tiếp tục phấn đấu giữ vững đơn vị xuất sắc của tỉnh. Đặc biệt năm nay huyện Thanh Chương đã thực hiện thành công đề án luân chuyển giáo viên bậc THCS nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học ở các vùng, các bộ môn cũng như giáo viên yên tâm công tác.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng.
Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng.

* Con Cuông: Các trường học trên địa bàn huyện miền núi Con Cuông đồng loạt tổ chức ngày lễ khai giảng năm học mới 2019-2020.

Các trường học trên địa bàn huyện miền núi Con Cuông đồng loạt tổ chức ngày lễ khai giảng năm học mới 2019-2020.

Năm học này, toàn huyện Con Cuông có trên 17.000 học sinh thuộc các cấp học: Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT; phấn đấu để tỉnh công nhận mới ít nhất 2 trường chuẩn Quốc gia, 1 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và công nhận lại chuẩn quốc gia cho 5 - 7 trường. Tuy nhiên, hiện nay huyện Con Cuông vẫn đang thiếu giáo viên Tiểu học do số học sinh cấp tiểu học tăng.

Thực hiện chương trình “Tiếp sức đến trường”,  huyện Con Cuông đã trao 30 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi thuộc các trưởng THCS Châu Cam, Lạng Khê, Bình Chuẩn, THCS Mậu Đôn, Thạch Ngàn, Lục Dạ, Môn Sơn, Tiểu học 2 Thạch Ngàn, Tiểu học 2 Châu Khê, với mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

Lãnh đạo huyện trao thưởng cho học sinh và giáo viên
Lãnh đạo huyện trao thưởng cho học sinh và giáo viên đạt giải trong năm học vừa qua tại Trường THPT Con Cuông.

Tại một số trường cũng đã tổ chức trao thưởng bằng khen của UBND tỉnh cho học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải nhất và giáo viên bồi dưỡng giải nhất học sinh giỏi tỉnh; trao giấy khen của UBND huyện cho học sinh và giáo viên đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

* Tân Kỳ: Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng sáng nay, 71 trường học với gần 34.500 học sinh và cán bộ, giáo viên của huyện Tân Kỳ đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020.

71 trường học với gần 34.500 học sinh và cán bộ, giáo viên của huyện Tân Kỳ đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020.

Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ GD – ĐT, các trường học ở huyện Tân Kỳ đã tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, đảm bảo trang nghiêm, nhằm tiếp thêm hứng khởi để thầy trò bước vào năm học mới 2019 -2020. Nhiệm vụ đặt ra đối với ngành giáo dục Tân Kỳ trong năm học mới này, đó là mỗi một thầy cô phải là tấm gương sáng cho học sinh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp “trồng người”.

Học sinh Con Cuông náo nức tham dự lễ khai giảng trong mưa.

* Nghĩa Đàn: Hơn 30.600 học sinh huyện Nghĩa Đàn nô nức khai giảng năm học mới vào sáng nay (5/9). Năm học 2018 – 2019, Nghĩa Đàn thêm 5 trường chuẩn Quốc gia, nâng tổng số lên 54/69 trường, đạt 78,3%, có 323 học sinh giỏi huyện, 36 học sinh giỏi tỉnh, có 61 em đạt từ 23 điểm trở lên trong kỳ thi THPT Quốc gia, 267 giáo viên dạy giỏi huyện 12 giáo viên giỏi tỉnh; Đầu tư trên 30 tỷ xây dựng 39 phòng học, 18 phòng chức năng. Ngành giáo dục huyện Nghĩa Đàn tiếp tục được xếp loại xuất sắc.

Hơn 30.600 học sinh huyện Nghĩa Đàn nô nức khai giảng năm học mới vào sáng nay (5/9).

Năm 2019 – 2020, huyện Nghĩa Đàn có 71 cơ sở giáo dục, 1.981 giáo viên, 30.602 học sinh; phấn đấu 100% tổ chức cơ sở Đảng trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, xây dựng ít nhất 7 trường chuẩn Quốc gia.

 

* Đô Lương: Mặc dù trời mưa diễn ra trên diện rộng, nhưng hơn100 trường học ở huyện Đô Lương vẫn khắc phục mọi khó khăn để tổ chức khai giảng năm học mới đúng ngày 5/9.

Phụ huynh đưa trẻ đến trường.
Phụ huynh đưa trẻ đến trường.

Năm học 2019- 2020, huyện Đô Lương có 41.000 học sinh ở 4 cấp học bước vào năm học mới, trong đó có 5 trường đón nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia. Để chuẩn bị cho năm học mới, thời gian qua huyện Đô Lương đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn và các trường học đầu tư trên 150 tỷ đồng, xây mới 100 phòng học, sửa chữa nâng cấp trường lớp và mua sắm các trang thiết bị dạy học phục vụ các em.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng khai giảng năm học mới.
Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng khai giảng năm học mới.
Trao quà cho học sinh nghèo trên địa bàn huyện nhân dịp khai giảng năm học mới.

Dịp này,  huyện Đô Lương đã trích quỹ  “Vì người nghèo” với số tiền 250 triệu đồng để trao 500 suất quà cho học sinh nghèo.

* Quỳ Châu: Hòa với niềm vui chung của cả nước, gần 15.000 học sinh trên địa bàn huyện miền núi Quỳ Châu tưng bừng đón chào ngày khai giảng năm học mới 2019-2020.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng tại Trường Tiểu học Châu Hội 1.

Trong năm học 2019-2020, ngành giáo dục đã đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp như: Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục; Giáo đạo đức cho học sinh như: Nhân cách sống, kỹ năng sống, phòng tránh các tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức không bỏ học, bỏ tiết. Bên cạnh đó, với địa bàn huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn trong công tác dạy và học nên ngành giáo dục miền núi Quỳ Châu đã đưa ra nhiệm vụ chú trọng nâng cao hoạt động giáo dục đại trà, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các điểm trường lẻ; Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo dạy và học, quan tâm xây dựng mua sắm thiết bị giáo dục, duy trì 22/37 đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, nâng cao hệ thống 32/37 trường đạt chuẩn Quốc gia.

Học sinh háo hức bước vào năm học mới.

Lễ khai giảng được các trường tổ chức ngắn ngọn, ghép phần hội với các hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống, thể hiện ngày lễ vui tươi như: Nhảy sạp, đánh cồng chiêng.

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm