Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Kinh nghiệm trồng bí xanh trên đồng đất Quỳnh Hậu

11:39, 30/09/2019
Vụ đông năm nay, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu tiếp tục chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác, trong đó tập trung mở rộng diện tích trồng cây bí xanh.
Nông dân Quỳnh Hậu xuống đồng chăm sóc cây bí xanh.

Về xã Quỳnh Hậu vào những ngày này, từ sáng sớm bà con nông dân đã tranh thủ ra đồng chăm sóc cây bí vụ đông. Gặp chị Hồ Thị Tín tại cánh đồng Bờ Lau trong lúc nghỉ giải lao chị cho biết: "Vụ đông nào gia đình tôi trồng hơn 3 sào bí xanh, loại cây này mang lại giá trị cao gấp 3 - 4 lần cấy lúa, đầu tư thấp, mỗi sào gia đình sử dụng khoảng 300 - 500 kg phân chuồng hoai mục, 5 - 6 kg đạm urê, 6 - 8 kg kaliclorua, 12 - 15 kg supe lân. Năm nay, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, gia đình tôi sẽ thu được 8 triệu đồng/sào"

Nông dân Quỳnh Hậu chăm sóc cây bí xanh.

Cũng có nhiều năm trồng bí xanh, bà Nguyễn Thị Luận - thôn 1, xã Quỳnh Hậu đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trồng bí từ làm bầu tới việc chăm sóc, đưa bầu ra ruộng.

"Việc ươm bầu ngay tại bờ ruộng tiện cho việc đưa bầu ra trồng. Khi thu hoạch lúa xong chỉ cần tạo rãnh tưới và thoát nước cho bí, chăm bón và che phủ mặt luống bằng rơm, rạ để ngăn cỏ phát triển, tránh cho cây bị nhiễm sâu bệnh và thối quả. Bí được trồng sớm sẽ cho thu hoạch sớm, bán được giá hơn. Trung bình sau khi trừ chi phí mỗi sào cho thu lãi 4-5 triệu đồng" - bà Luận chia sẻ.

Theo kinh nghiệm của bà con Bí được làm bầu và gieo trồng sớm sẽ cho thu hoạch sớm và bán được giá hơn. 

Những năm gần đây, tình trạng một số nông dân bỏ ruộng không sản xuất vụ Đông diễn ra ở hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu vì nhiều nguyên nhân như thiếu lao động, giá vật tư cao, thời tiết không ổn định…Tuy nhiên, ở xã Quỳnh Hậu, vượt qua những khó khăn đó, Đảng bộ xã đã ra nghị quyết chỉ đạo tập trung sản xuất vụ đông, chủ yếu phát triển cây bí xanh ở chân ruộng hai lúa, giao HTX nông nghiệp Phú Thành chủ động xây dựng kế hoạch, tuyên truyền tới bà con xã viên tích cực tham gia sản xuất vụ đông, phối hợp với hội nông dân xã mở nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật gieo trồng cho nông dân. Từ những kiến thức đã được tập huấn bà con xã viên đúc kết được trồng bí xanh dễ làm, cho thu nhập cao hơn cây trồng khác, sản phẩm dễ bán.

Năng suất bí xanh vụ đông không cao như trồng chính vụ nhưng bán được giá.

Theo ông Hồ Văn Mai - Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Phú Thành cho biết: cây bí xanh được bà tập trung trồng chủ yếu ở 3 vùng Bờ Lai, Thủ Cả, và Đồng Hoai, thời vụ trồng từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, năng suất bí xanh vụ đông không cao như trồng chính vụ nhưng bán được giá. Để trồng trên đất 2 lúa, HTX chỉ đạo bà con xã viên gieo hạt vào bầu, vừa bảo đảm thời vụ, vừa dễ chăm sóc, tiết kiệm hạt giống. Khi gieo hạt xong phải phủ một lớp đất mỏng kín hạt, sau đó phủ một lớp trấu mục hoặc mùn mục, tưới đều 5-7 ngày cho hạt mọc đều. Khi cây bắt đầu có lá thật đưa ra ruộng đồng là tốt nhất. Cây bí xanh được nông dân xã Quỳnh Hậu đưa vào trồng từ nhiều năm nay. Đây là loại cây dễ trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trung bình sau khi trừ chi phí mỗi sào cho thu lãi 4-5 triệu đồng.

"Vụ đông năm nay, xã Quỳnh Hậu gieo trồng gần 10 ha diện tích bí xanh. Để khuyến khích nông dân mở rộng diện tích, ngoài cơ chế hỗ trợ của huyện 50% giá giống, thì hàng năm UBND xã cũng hỗ trợ thêm cho 50% giá giống còn lại. Ngoài ra, UBND xã còn kết hợp với HTX nông nghiệp Phú Thành hỗ trợ 100 nghìn đồng tiền cày và chịu trách nhiệm diệt chuột, bảo vệ đồng, tưới tiêu nước phục vụ bà con nông dân" - ông Trần Đức Hữu, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hậu trao đổi.

Thanh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm