Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khai mạc giải đua xe đạp Cup Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2020 tại Nghệ An

13:42, 19/05/2020
Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2020 chính thức khởi tranh với điểm xuất phát từ TP Vinh, Nghệ An bằng chặng đua vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh.

Sáng 19/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, Nghệ An đã diễn ra lễ khai mạc Giải đua xe đạp Cup Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 32 “Non sông liền một dải” năm 2020. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh HTV (Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh), NTV (Đài PT-TH Nghệ An).

Tiết mục văn nghệ mở màn lễ khai mạc.
Tiết mục văn nghệ mở màn lễ khai mạc.

Dự lễ khai mạc có các ông: Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; Dương Anh Đức - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Nghệ An có các ông: Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số Sở, ban ngành cấp tỉnh.

 
Các đại biểu dự lễ khai mạc.
Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Theo như thông lệ, cuộc đua xe đạp truyền thống tranh Cúp truyền hình 2020 mang tên "Non sông liền một dải" dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 30/4 nhưng BTC đã lùi ngày thi đấu do dịch COVID-19.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng khuấy động không khí với ca khúc Niềm tin chiến thắng.
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng khuấy động không khí với ca khúc Niềm tin chiến thắng.

Năm nay, Giải rút ngắn còn 18 chặng (thay vì 23 chặng như dự kiến ban đầu) với tổng lộ trình 2.183km, đi qua các tỉnh thành như: Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quy Nhơn, Gia Lai, Buôn Ma Thuột, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh.

Cuộc đua năm nay vẫn thu hút được 12 đội mạnh nhất cả nước đăng ký tham dự (mỗi đội 7 VĐV), trong đó có hai đội sử dụng ngoại binh là TP.HCM và Bike Life Đồng Nai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Ông Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu chào mừng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Ông Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu chào mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Lễ khai mạc và chặng đầu tiên được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh là hoạt động có ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Kỷ niệm 109 năm Người ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2020), góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ; Đồng thời, cũng là dịp Nghệ An giới thiệu về hình ảnh các di tích, danh thắng và con người Xứ Nghệ tới các đoàn vận động viên, trọng tài cũng như quý khán giả trong cả nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ tin tưởng, thông qua hoạt động thể thao có ý nghĩa này, Nghệ An sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các bạn.

Nghi lễ trao cờ điều hành cuộc đua.

Theo thông tin từ BTC, mức thưởng cho “Chiếc áo vàng” chung cuộc trị giá 200 triệu đồng, trong khi đó êkip vô địch đồng đội chung cuộc sẽ được 100 triệu đồng. Ngoài ra, giải còn nhiều phần thưởng chung cuộc danh giá như: áo xanh (50 triệu đồng), áo đỏ (50 triệu đồng), áo trắng (30 triệu đồng)…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tham gia nghi lễ phất cờ khai cuộc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tham gia nghi lễ phất cờ khai cuộc.

Giải đấu diễn ra từ ngày 19/5 và kết thúc vào ngày 7/6 tại TP Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng BTC cuộc đua.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng BTC cuộc đua.
Đoàn xe dẫn đường.
 
VĐV Nguyễn Tần Hoài (Đồng Tháp) trong khoảnh khắc cán đích đầu tiên.

Sau 20 vòng đua ở chặng đua đầu tiên với tổng chiều dài 52km quanh Quảng trường Hồ Chí Minh, vận động viên Nguyễn Tấn Hoài của CLB Dược Domesco Đồng Tháp đã xuất sắc cán đích đầu tiên.

Trao giải cá nhân chặng 1 cuộc đua.
Trao giải Đồng đội chặng 1 cuộc đua.
 
Trao giải Sprint 1,2 chặng 1 cuộc đua.

 

Thuỳ Dương

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm