Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hưng Nguyên: Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hưng Châu

09:34, 22/11/2019
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp họp thứ 12 HĐND tỉnh, chiều ngày 21/11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các ông Hoàng Văn Phi,Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Nguyên; Nguyễn Như Mai – Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ  đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hưng Châu. 
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc có gần 20 ý kiến của cử tri đề cập đến các vấn đề, đề nghị nhà nước có kế hoạch nâng cấp  tuyến đường tỉnh lộ 542B đoạn từ xã Hưng Châu đến cầu Cưả Tiền đảm bảo nhân dân đi lại; xây dựng  cổng tiêu khu dân cư để tiêu nước  cho trung tâm của xã Hưng Châu; Đề nghị  nhà nước, ngành thủy lợi có kế hoạch  xây dựng kiên cố  trạm  bơm  để phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các xã phía Đông Nam huyện Hưng Nguyên.

Cử tri Phùng Hải Đăng, xóm 2 xã Hưng Châu, băn khoăn 1 số vấn đề hỗ trợ kinh phí cho các xóm sáp nhập xây dựng  nhà văn hóa xóm.

Cử tri cũng đề nghị huyện có kế hoạch xây dựng cho  Hưng Châu nhà máy nước để đảm bảo  đời  sống  sinh  hoạt  của nhân dân dân; ngành thủy lợi  tu sửa các tuyến kênh  do công ty trách nhiệm một thành viên  Thủy Lợi Nam quản lý như  N1, N2, nạo vét kênh T19 đảm cho nhân dân sản xuất..

Các đại biểu tham dự.

Bên cạnh đó cử tri cũng đề nghị Tỉnh hỗ trợ  kinh phí cho các xóm sáp nhập xây dựng  nhà văn hóa xóm; xem xét hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ chi hội, chi đoàn  khối xóm; đồng thời  hỗ trợ cho Hưng Châu  khoảng 1200 tấn xi măng  để nâng cấp tuyến đường  giao thông nội đồng.... 

Ông Hoàng Văn Phi - Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh giải trình, làm rõ 1 số vấn đề cử tri quan tâm.

Liên quan đến ý kiến cử tri, ông Hoàng Văn Phi,  đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã trả lời làm rõ 1 số vấn đề như:  Nâng  cấp tuyến đường tỉnh lộ 542B đoạn từ xã Hưng Châu đến cầu  Cửa Tiền  sẽ có  ý  kiến đề  nghị  tỉnh  sớm xem xét;  Các ý kiến hỗ  trợ, trợ cấp cho các chi đoàn, chi hội,  huyện sẽ xem xét cân đối ngân sách; Vấn đề nhà máy nước, thực tế trên địa bàn huyện Hưng Nguyên các nhà máy nước  hoạt động chưa hiệu quả, nên  huyện sẽ cân  đối  và nghiên cứu giải quyết trong thời gian sớm nhất. Các ý kiến còn lại được Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu tổng hợp gửi đến các cơ quan  ban ngành trong thời gian tới.

Nguyễn Hạnh – Hồng Sơn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm