Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phụ nữ người Mông xúng xính váy áo đi bầu cử sớm

17:15, 21/05/2021
Tham gia ngày bầu cử sớm, nhiều chị em phụ nữ người Mông ở các bản làng vùng cao Kỳ Sơn đã chuẩn bị cho mình những bộ trang phục đẹp nhất náo nức địu con đến điểm bỏ phiếu.
Ngay từ sáng sớm, nhiều bà con người Mông ở xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn) đã xúng xính trong bộ váy áo truyền thống để đi bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.  
Đây là những bộ váy áo chỉ được phụ nữ người Mông mặc trong những dịp lễ hội. Họ đến nhà văn hóa bản từ sớm để cùng nhau xem và lựa chọn những đại biểu ưu tú để bầu.
Trước khi vào khu vực bỏ phiếu, mọi người được đo thân nhiệt, phát khẩu trang và ký vào bản cam kết phòng chống dịch Covid-19.
Nhiều người địu cả con nhỏ đến điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Chị em phụ nữ sửa sang lại trang phục cho nhau trước khi bỏ phiếu.
Bà Già Y Lầu, cử tri điểm bỏ phiếu bản Huồi Nhao (xã Nậm Càn, Kỳ Sơn) cho hay: “Già rồi, cái chân đi cũng mỏi nhưng phải đi để bỏ phiếu chứ. Nghe loa đài và mọi người nói suốt nên mẹ biết việc chọn đại biểu đại diện cho dân này rất quan trọng”.
Vợ chồng người Mông cùng giúp nhau lựa chọn đại biểu.
Bế con để hoàn thành quyền và nghĩa vụ của mình.
Thực hiện trách nhiệm của công dân với đất nước.

 

Đào Thọ

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm