Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tuổi trẻ Hưng Nguyên tôn tạo dòng chữ “ Bác Hồ sống mãi”

09:48, 19/08/2019
Hướng tới kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 50 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 2 ngày 17 và 18/8, tuổi trẻ Hưng Nguyên tổ chức tôn tạo  dòng chữ” Bác Hồ sống mãi” trên sườn núi Nhón, xã Hưng Thắng.
Đông đảo đoàn viên tham gia tôn tạo dòng chữ “ Bác Hồ sống mãi”.

Dòng chữ “ Bác Hồ sống mãi ” được nhân dân Hưng Nguyên làm vào tháng 12/1969 sau khi Bác mất để tưởng nhớ công lao to lớn của Bác với dân tộc. Hàng chục năm sau chiến tranh do tác động của thiên nhiên, dòng chữ  đã bị phai mờ.

Đoàn viên thanh niên vận chuyển vôi lên núi để khôi phục dòng chữ “Bác Hồ sống mãi”.
Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên tham gia cùng với đoàn thanh niên huyện nhà  tôn tạo lại dòng chữ “ Bác Hồ sống mãi”.

Năm 2019 cũng là 50 năm sau ngày có dòng chữ này trên núi Nhón. Vì vậy Huyện đoàn Hưng Nguyên đã trích kinh phí 15 triệu đồng mua vôi bột và  huy động 125 ngày công lao động tôn tạo lại dòng chữ” Bác Hồ sống mãi”, đảm bảo mỹ thuật. Từng nét chữ được thiết kế rộng gần 1m, sâu 30cm, cao 5m nhìn xa vẫn thấy rất rõ.

Dòng chữ “ Bác Hồ sống mãi” nhìn từ xa ai cũng có thể thấy rõ
Niềm vui sau khi hoàn thành công trình của đoàn viên thanh niên huyện Hưng Nguyên

Việc tôn tạo lại dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” là một việc làm thiết thực của tuổi trẻ Hưng Nguyên thể hiện lòng thành kính đối với Bác. Đồng thời góp phần giáo dục đoàn viên thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức  phong cách Hồ Chí Minh./.

Kiều Hoa

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm