Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị Nghệ An - Cuba

11:57, 21/08/2019
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho rằng chuyến thăm và làm việc với tỉnh Nghệ An lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba hết sức có ý nghĩa, khi đúng vào lễ giỗ lần thứ 50 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, không ngừng vun đắp mối quan hệ tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa Đảng và nhân dân 2 nước Việt Nam – Cu ba.

Sáng nay (21/8), tại thành phố Vinh, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do đồng chí Carlos Rafael Miranda Martinez - Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Đồng chí Carlos Rafael Miranda Martinez tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi tiếp.
Toàn cảnh buổi tiếp.

Vui mừng chào đón Chủ tịch Ủy ban Carlos Rafael Miranda Martinez và Đoàn đại biểu Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba tới thăm và làm việc tại Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba trong những năm qua không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Tỉnh Nghệ An luôn trân trọng sự ủng hộ to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao đổi những nét khái quát về tỉnh Nghệ An với Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: chuyến thăm và làm việc với tỉnh Nghệ An lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba hết sức có ý nghĩa, khi đúng vào lễ giỗ lần thứ 50 của chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó không ngừng vun đắp mối quan hệ gắn bó tốt đẹp giữa Đảng và nhân dân 2 nước Việt Nam – Cu ba. Bí thư Tỉnh ủy cũng đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh , tiềm năng, thế mạnh và một số định hướng trọng tâm phát triển kinh tế của tỉnh thời gian tới.

Đoàn đại biểu cấp cao Cuba và lãnh đạo tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ tăng cường thúc đẩy, xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba.

  Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Đồng thời nhấn mạnh, Cuba và Việt Nam luôn sát cánh, ủng hộ lẫn nhau. Mặc dù hiện nay đất nước Cuba còn gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng công tác chăm lo phát triển giáo dục, y tế luôn được quan tâm hàng đầu và có bước phát triển khá toàn diện. Đoàn sẽ làm hết sức mình để củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba.

Tiếp đó Đoàn đại biểu Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba đã đến khu di tích Kim Liên huyện Nam Đàn thăm quê ngoại, quê nội của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba thăm quê ngoại, quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đức An - Quốc Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm