Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý: Đầu tư công cần có trọng điểm, hạn chế manh mún, dàn trải

11:26, 21/06/2019
Sáng nay (21/6), dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp trực tuyến phiên thường kỳ tháng 6/ 2019, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 
Toàn cảnh phiên họp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư: tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2019 đạt 7,09% so với cùng kỳ, song đây là mức thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 33.585 tỷ đồng, đạt 45,39% kế hoạch, tăng 12,29% . Tính đến giữa tháng 6/2019, cấp mới đầu tư : 46 dự án  tăng 7% số lượng dự án, thành lập mới 842 doanh nghiệp, tăng  31,52% và đặc biệt có 399 DN  đăng ký  hoạt động  trở lại, tăng 36,69% so với cùng kỳ- tỉ lệ cao nhất cả nước.

Với công suất khoảng 60 ngàn tấn tôn thành phẩm mỗi tháng, trong đó 1/3 sản lượng dành cho xuất khẩu các thị trường Mỹ và các nước Châu Âu, nhà máy Hoa Sen Nghệ An đưa tiêu chí minh bạch lên hàng đầu trong quá trình sản xuất.
Với công suất khoảng 60 ngàn tấn tôn thành phẩm mỗi tháng, trong đó 1/3 sản lượng dành cho xuất khẩu các thị trường Mỹ và các nước Châu Âu, nhà máy Hoa Sen Nghệ An đưa tiêu chí minh bạch lên hàng đầu trong quá trình sản xuất. (Ảnh tư liệu).

Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm  ước thực hiện 7.180 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2018. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu kiện được thực hiện nghiêm túc,  giải quyết  đạt tỷ lệ 86,7%. Bên cạnh đó, các lĩnh vực: giáo dục; văn hóa tiếp tục phát triển, công tác lễ hội được quản lý tốt hơn các năm trước. Quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại được mở rộng.

Phiên họp được tổ chức trực tuyến với các huyện, thành, thị.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Chỉ số PCI tăng 2 bậc, đứng thứ 19/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước đến nay; thương mại, du lịch tiếp tục phát triển; thu ngân sách vượt tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ; lĩnh vực VH-XH đạt kết quả tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý khẳng định sắp tới sẽ hạn chế các công trình dàn trải, manh mún, chọn những công trình trọng điểm mang tính chất đột phá.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội một cách quyết liệt, tăng cường các giải pháp cụ thể, chi tiết trong từng lĩnh vực , từng ngành, nghề mũi nhọn, quyết tâm đạt kế hoạch tăng trưởng năm 2019 GRDP: 9,5%. Cụ thể: ngành nông nghiệp - trước mắt cần tăng cường các biện pháp mạnh để hạn chế lây lan dịch tả lợn châu Phi, đặc biệt lưu ý đến vấn đề hạn hán. Hiện nay đã có đến 10 nghìn ha bị hạn, vì vậy phải có kế hoach  và tập trung cao cho việc chống hạn , phòng, chống cháy rừng, nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp cao và chú trọng kinh tế biển …Về công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng của lĩnh vực này không phải dễ dàng đạt được, cần quan tâm rà soát các sản phẩm chủ lực, đồng thời tham mưu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy công suất tối đa cho các nhà máy hoạt động…Trong lĩnh vực du lịch, cần tiếp tục quảng bá, liên kết bằng nhiều hình thức để thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước.

Cũng tại buổi làm việc, trả lời kiến nghị của các ngành, các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: trong giai đoạn 2016-2021, Nghệ An có hơn 700 công trình. Như vậy quá dàn trải, manh mún, tới đây, tỉnh sẽ hạn chế số lượng, chọn những công trình trọng điểm mang tính chất đột phá, tạo động lực phát triển KTXH. 

Thu Hiền – Hồng Phong

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm