Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Xây dựng xã hội phát triển an toàn trước thiên tai

16:35, 20/06/2019
“Xây dựng xã hội phát triển an toàn trước thiên tai theo hướng quản lý rủi ro, phòng ngừa là chính” – Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới được tổ chức vào sáng nay (20/6).

Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lãnh đạo một số bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.  Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 

Tại điểm cầu Nghệ An.
Tại điểm cầu Nghệ An.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, trong năm 2018, thiên tai đã và đang diễn ra rất nghiêm trọng với những yếu tố hết sức cực đoan, bất thường, khó dự báo, cảnh báo. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, thiệt hại về người và tài sản có giảm, song vẫn còn rất nặng nề với 224 người chết và mất tích năm 2018 (giảm 30% so với năm 2017 là 386 người), thiệt hại kinh tế khoảng 20.000 tỷ đồng (giảm 67% so với năm 2017 là 60.000 tỷ đồng).  Từ đầu năm 2019 đến nay, trên cả nước đã xảy ra 12 loại hình thiên tai làm 23 người chết và mất tích. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 337 tỉ đồng.

Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.


Để triển khai hiệu quả công tác PCTT năm 2019, hội nghị đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT; xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chính đối với công tác PCTT.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tổng kết hội nghị. (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Phát biểu tổng kết hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc các cấp uỷ chính quyền ngày càng nhận thức rõ hơn về vai trò của công tác phòng chống thiên tai đối với tính mạng người dân, sự phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, theo nhận định của Liên Hợp quốc, Việt Nam là 1 trong 10 nước bị thiên tai đe doạ lớn nhất. Chính vì vậy, nếu không chủ động phòng chống thiên tai thì thiệt hại rất lớn. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ chính. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương kiện toàn cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, rà soát và cập nhật phương án phòng chống thiên tai tránh bị động, lúng túng khi tình huống xấu xảy ra. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống thiên tai qua diễn tập, tập huấn cho người dân, cộng đồng. Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng dự báo đảm bảo kịp thời chính xác hơn nữa. Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ nâng cao cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác phòng, chống thiên tai./.
Hữu Đức – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm