Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hội nghị Báo cáo viên định kỳ tháng 12 năm 2019

11:26, 30/12/2019
Sáng nay (30/12), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên định kỳ tháng 12 năm 2019 và chương trình tạo đàm “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, góp phần đưa chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện vào cuộc sống”. Đồng chí Kha Văn Tám - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các Báo cáo viên, được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin nhanh kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14. Theo đó, sau 28 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, hiệu quả, kỳ họp thứ 8 của Quốc hội đã tiến hành thảo luận và thông qua 11 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật khác. Trong đó, nhiều Bộ luật sửa đổi được nhân dân quan tâm như: Bộ luật Lao động; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Dân quân tự vệ; Luật Chứng khoán…

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin nhanh kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14.

Cũng tại kỳ họp này, lần đầu tiên Quốc hội ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, Quốc hội đã dành nhiều thời gian để thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kha Văn Tám phát biểu tại hội nghị.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kha Văn Tám đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14; Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa 17; Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020; Kết quả phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng năm 2019 và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại diện BHXH tỉnh phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tham mưu, tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

Cũng tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, góp phần đưa chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện vào cuộc sống”. Tại buổi Tạo đàm, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tham mưu, tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyên; Chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo của các địa phương, đơn vị nhằm góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền chính sách ngày càng phát huy hiệu quả.

Hoàng Hiếu - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm