Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng nhân sự cấp ủy

11:43, 25/12/2019
Sáng nay (25/12), tại Hà Nội, Ban Tổ chức TW tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đ/c Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phạm Minh Chính – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tổ chức TƯ Đảng chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Năm 2019, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát và chấp hành nghiêm chủ trương và sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp; tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên. Nổi bật: ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã trình BCH TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua 15/17 đề án đạt tỉ lệ hơn 88%,  góp phần hoàn thành 69/75 đền án  và nhiệm vụ, đạt 92% kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tham mưu ban hành 70 văn bản về công tác xây dựng Đảng, trong đó có 3 Nghị quyết, 1 quy định quan trọng nhằm thực hiện toàn diện, đồng bộ 2 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng mà Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 12 đề ra. Bao gồm: NQ TƯ 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng; NQ TW 6 đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, NQ TW 7 về xây dựng đội ngũ cán bộ và quy định về trách nhiệm nêu gương mà trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, ủy viên BCHTW. 

Đồng chí Phạm Minh Chính – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban tổ chức TƯ Đảng phát biểu tại hội nghị.

Nghệ An là 1 trong số những tỉnh, thành, đơn vị được Ban Tổ chức TW đánh giá cao trong thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quy định nêu gương. Một trong những dấu ấn nổi bTật khác của ngành Tổ chức xây Đảng đó là: công tác kiện toàn, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm. Tính đến 30/6/2019, các tỉnh, thành phố đã xây dựng đề án, trước mắt sẽ giảm  khoảng 5 đơn vị hành chính cấp huyện; 556 đơn vị hành chính cấp xã. Việc thực hiện tinh giản biên chế theo NQ số 39 của Bộ Chính trị đạt kết quả rõ nét. Biên chế của cả hệ thống chính trị giảm theo đúng lộ trình. Trong 2 năm gần đây đã giảm hơn 236 nghìn người so với năm 2015. Sắp xếp bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế đã tiết kiệm khoảng 10 nghìn tỷ cho ngân sách...

Tại điểm cầu Nghệ An.

Những kết quả trên là minh chứng cho sự nỗ lực của ngành tổ chức xây dựng Đảng trong năm bản lề 2019, hoàn thành thực hiện NQ ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 12. Từ đó góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Từ thực tiễn  chỉ đạo tại cơ sở, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nêu những tồn tại, phân tích làm rõ nguyên nhân chủ quan dẫn đến hạn chế; từ đó đề ra nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp sát đúng và kịp thời cho ngành xây dựng Đảng năm 2020./.
 

Thu Hiền - Cảnh Toàn 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm