Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lễ công nhận huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

20:42, 01/12/2020
Tối 1/12, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Yên Thành tổ chức trọng thể Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. 
 
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên TƯ Đảng: Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng KHĐT; Nguyễn Thế Kỷ - Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh - Phó Chánh VP Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương; đại diện Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên DKTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐND  tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Thành qua các thời kỳ.

Quang cảnh lễ công bố Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ công nhận Huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

 

Hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân Yên Thành gặp nhiều khó khăn: là huyện thuần nông, sản xuất quy mô nhỏ, manh mún, điểm xuất phát thấp, thu nhập bình quân đầu người/năm mới đạt 13,92 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn cao 9,42%, số tiêu chí bình quân mới đạt 6,81 tiêu chí/xã, chưa có xã nào đạt chuẩn các tiêu chí nhóm hạ tầng kinh tế xã hội,... song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành đã đoàn kết, cố gắng, nỗ lực vươn lên và đạt được những kết quả tích cực, rất đáng phấn khởi. 

Các đại biểu dự buổi lễ.

Qua gần 10 năm thực hiện Chương trình, huyện Yên Thành đã phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, sâu sát, quyết liệt, xác định đúng phương pháp, lựa chọn đúng nội dung, khâu đột phá; có trọng tâm với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Thị trấn Yên Thành đạt 9/9 tiêu chí xây dựng huyện NTM.
Thị trấn Yên Thành đạt 9/9 tiêu chí xây dựng huyện NTM.

Đến nay, huyện Yên Thành đã có bước phát triển khá toàn diện, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ đạt chuẩn. Tổng giá trị sản xuất hàng năm trên địa bàn đạt 10.500 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9,35%, tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 8.500 tỷ đồng. Thu nhập bình quân 47,51 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,5%; các di tích lịch sử và truyền thống văn hóa không ngừng được gìn giữ và phát triển; chất lượng giáo dục, y tế được đảm bảo; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện; an ninh trật tự được đảm bảo; người dân được thụ hưởng cuộc sống đầy đủ về vật chất, tinh thần. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới đạt gần 5.500 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 1.800 tỷ đồng. Đến tháng 12 năm 2019, toàn huyện có 38/38 xã (100%) được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Yên Thành đã thực hiện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Một góc xã Công Thành, huyện Yên Thành.
Một góc xã Công Thành, huyện Yên Thành.

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 tại Quyết định 524/QĐ-TTg ngày 16/4/2020, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba. 

Đây là sự ghi nhận, động viên to lớn của Đảng, Nhà nước về những nỗ lực phấn đấu, phát triển toàn diện của Huyện Yên Thành trong phong trào xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2019.

Đồng chí Phan Văn Tuyên – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày Báo cáo quá trình xây dựng Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.
Đồng chí Phan Văn Tuyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày Báo cáo quá trình xây dựng Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Tại buổi lễ, đại diện sở Nội Vụ đã công bố Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn Nông Thôn mới và Quyết định của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho huyện Yên Thành.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường và Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019 và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Thành.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường và Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019 và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Thành.
Huyện Yên Thành vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Huyện Yên Thành vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Hướng đến huyện đạt chuẩn NTM nâng cao - NTM kiểu mẫu

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đón nhận Quyết định công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước là vinh dự, là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài. Việc củng cố và nâng cao chất lượng, tiêu chí phát triển Nông thôn mới phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo môi trường và nhu cầu của người dân, lấy người dân là chủ thể; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm. Trong đó, chú trọng Chú trọng phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội;Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, chủ động nắm bắt các cơ hội phát triển, phấn đấu xây dựng huyện Yên Thành ngày càng phát triển, sớm đạt huyện Nông thôn mới nâng cao và huyện Nông thôn mới kiễu mẫu. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, góp phần xây dựng huyện Yên Thành ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đại biểu và đông đảo nhân dân trên địa bàn theo dõi chương trình.
Các đại biểu và đông đảo nhân dân trên địa bàn theo dõi chương trình.

Ngay sau phần lễ, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Yên Thành – Bừng sáng miền quê lúa”, do các Nghệ sỹ diễn viên Đoàn Văn công QK4, Vũ đoàn Sen Việt, Nghệ nhân, diễn viên quần chúng Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông huyện Yên Thành, học sinh trường THPT Phan Đăng Lưu biểu diễn. Chương trình nghệ thuật còn có sự tham gia của các nghệ sỹ: NSƯT Ngọc Hà, các ca sỹ Vũ Thắng Lợi, Phương Thanh, Quế Thương, Khánh Huyền.

 
 
 
 
 
 
Các tiết mục văn nghệ trong chương trình.

Chương trình nghệ thuật với những ca khúc tiêu biểu viết về quê hương Yên Thành và đề tài nông nghiệp, nông thôn đã khắc họa bức tranh ngày mới Yên Thành trong công cuộc đổi mới quê hương, đất nước.

Hiến Chương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm