Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân ngày truyền thống LLVT

09:23, 15/10/2019
Sáng nay (15/10), nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4 (15/10/1945 - 15/10/2019), Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội biên phòng tỉnh.

Tiếp đoàn có Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Toàn cảnh
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Bộ tư lệnh Quân khu 4 nhân ngày truyền thống LLVT.

Chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã thông báo tới Bộ Tư lệnh quân khu về tình hình và kết quả đạt được của tỉnh Nghệ An trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chúc mừng.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chúc mừng.

Cảm ơn tới Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã quan tâm, tạo mọi điều kiện lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao sự phối hợp giữa địa phương và Quân khu. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 đã luôn sát cánh cùng tỉnh Nghệ An làm tốt công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai cũng như công tác dân vận và giúp các xã vùng đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế, ổn định chính trị. Những việc làm thiết thực này đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để Nghệ An phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng khẳng định thêm: Quân khu 4 gồm 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, có vị trí quan trọng. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh và nhiều đơn vị chủ lực của quân khu đều đóng chân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Vì thế, Bộ Tư lệnh Quân khu rất cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tạo điều kiện để các đơn vị của Bộ Tư lệnh Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, giữa địa phương và Quân khu tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng - quân sự mà Đảng, Nhà nước, quân đội giao phó./.

Bùi Thọ - Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm