Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cử tri tái định cư Hủa Na mong muốn được hỗ sinh kế để xóa đói giảm nghèo

16:51, 09/10/2019
Sáng nay (9/10), đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm: Ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và bà Hoàng Thị Thu Trang - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Quế Phong trước kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa 14.
Các đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri.
Các đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Quế Phong đã kiến nghị Nhà nước đầu tư mở rộng tuyến quốc lộ 48; Kéo điện lưới quốc gia cho 36 bản thuộc huyện Quế Phong hiện chưa có điện; Tiếp tục hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn; Tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách và cán bộ thôn bản; Nâng mức kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng hiện đang là dưới 200.000 đồng/ ha; Xét hộ nghèo dựa trên thực tế về nguồn lao động...

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Ngoài ra, cử tri tái định cư thuỷ điện Hủa Na mong muốn nhà nước hỗ trợ cây, con giống để người dân phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo.

Lãnh đạo huyện Quế Phong đã trả lời một số vẫn đề mà cử tri nêu. Về vấn đề khai thác cát sỏi phục vụ người dân, huyện Quế phong đã đề nghị tỉnh cấp giấy phép khai thác cát cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu xây dựng.

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giải trình tại buổi tiếp xúc.

Những ý kiến thắc mắc của cử tri được ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giải trình, trả lời cụ thể. Những vấn đề ngoài thẩm quyền, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tổng hợp báo cáo trình cấp có thẩm quyền giải quyết trong thời gian tới.

Vân Thanh - Ngọc Tăng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm