Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hiệu quả từ dự án Phát triển Nông thôn mới qua thiết lập hệ thống sản xuất và phân phối hạt giống cây lạc

18:56, 03/12/2019
Ngày 3/12, tại Diễn Châu đã diễn ra hội nghị tổng kết dự án: “Phát triển nông thôn mới thông qua thiết lập hệ thống sản xuất và phân phối hạt giống cho cây lạc Việt Nam”.

Tới dự hội nghị có đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Trung tâm Nông nghiệp Quốc tế Hàn Quốc – KOPIA Châu Á; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và huyện Diễn Châu.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Dự án “Phát triển nông thôn mới thông qua thiết lập hệ thống sản xuất và phân phối hạt giống cho cây lạc Việt Nam” được triển khai tại Nghệ An từ năm 2017. Tham gia dự án có các địa phương: xã Nam Lộc (Nam Đàn); xã Nghi Long (Nghi Lộc); xã Diễn Thịnh (Diễn Châu) với gần 140 cán bộ và 500 nông dân.

Phát triển nông thôn mới thông qua thiết lập hệ thống sản xuất và phân phối hạt giống cho cây lạc Việt Nam
Ông Đào Thế Anh – Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa Trung tâm Nông nghiệp Quốc tế Hàn Quốc – KOPIA tại Việt Nam và các địa phương trong vùng dự án.

Tại các địa phương triển khai dự án được đầu tư cơ sở hạ tầng như hệ thống điện, kênh mương tiêu thoát nước nội đồng, trang bị máy móc cho sản xuất lạc và sau thu hoạch, nhà kho chứa và bảo quản lạc giống; Chuyển giao giống lạc năng suất cao và chất lượng , phù hợp với điều kiện tự nhiên và khí hậu của địa phương; Chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất lạc, quy trình công nghệ bảo quản lạc giống, thiết lập mạng lưới phân phối giống lạc siêu nguyên chủng.

Tặng Giấy khen và Kỷ niệm chương của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ghi nhận sự nỗ lực đóng góp của các cán bộ, chuyên gia Hàn Quốc trong thực hiện dự án.

Theo đánh giá, sau 3 năm thực hiện dự án đã giúp nông dân chủ động về giống lạc; làm thay đổi về tập tục canh tác cây lạc và chế biến hạt lạc từ truyền thống sang áp dụng khoa học kỹ thuật, cho năng suất tăng 20%, giá trị tăng thêm 30% so với trước đây; góp phần vào việc xây dựng Nông thôn mới tại các địa phương.

Ngọc Sơn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm