Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm, động viên các y, bác sỹ tuyến đầu chống dịch

14:41, 27/06/2021
Sáng 27/6, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, động viên các y, bác sỹ tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và đội ngũ y, bác sỹ tình nguyện tham gia phòng, chống Covid-19. 

Cùng đi có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nghe báo cáo về công tác tổ chức điều trị cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nghe báo cáo về công tác tổ chức điều trị cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đã đến thăm, động viên các y bác sỹ đang thực hiện nhiệm vụ cách ly, điều trị cho hơn 60 bệnh nhân bị nhiễm Covid -19 tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh.
Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận, mặc dù nhiệm vụ hết sức nặng nề, nguy cơ lây nhiễm rất cao nhưng trên 90 cán bộ y, bác sỹ vẫn hàng ngày, hàng giờ trực tiếp chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân; tìm mọi phương án, phác đồ điều trị để giành giật sự sống cho các bệnh nhân diễn biến nặng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trò chuyện, thăm hỏi đội ngũ y, bác sỹ làm việc tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trò chuyện, thăm hỏi đội ngũ y, bác sỹ làm việc tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.
tặng quà cho đội ngũ y, bác sỹ làm việc tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh.
Tặng quà đội ngũ y, bác sỹ làm việc tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.

Nhấn mạnh, dịch Covid-19 trong cả nước và trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn diễn biến phức tạp, vì vậy Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cán bộ, nhân viên, đội ngũ y, bác sỹ Trung tâm Bệnh nhiệt đới tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy vai trò, trách nhiệm, sứ mệnh; tập trung trí tuệ, kinh nghiệm để chữa trị cho bệnh nhân Covid-19. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trung tâm tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, đảm bảo an toàn sức khoẻ, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo sang cán bộ y tế và người nhà.

Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện, động viên cán bộ Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh đang trực tiếp làm việc tại các phòng bệnh.
Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện, động viên cán bộ Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh đang trực tiếp làm việc tại các phòng bệnh.

Tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã thăm một thành viên trong đội y, bác sỹ tình nguyện đang điều trị sau phẫu thuật ruột thừa; động viên lực lượng công an hiện đang làm nhiệm vụ chốt chặn tại khu cách ly của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới.

Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.
Đoàn công tác tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ công an làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh.
Tặng quà cán bộ, chiến sỹ công an làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.

Cũng trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã đến thăm, động viên đội ngũ y, bác sỹ tình nguyện tham gia phòng, chống Covid-19 cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Y tế thăm hỏi, động viên các cán bộ, y, bác sỹ Đội tình nguyện của ngành Y tế.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm hỏi, động viên các cán bộ, y, bác sỹ Đội tình nguyện của ngành Y tế.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, hoạt động của 52 y, bác sỹ của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tham gia phòng, chống Covid-19 là minh chứng sinh động về những cống hiến, đóng góp quan trọng của ngành y tế - lực lượng nòng cốt, trực tiếp, đi đầu trong phòng chống dịch bệnh. Trong 18 ngày qua, dù công việc hết sức mệt nhọc, nguy cơ lây nhiễm cao, lại làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sinh hoạt thiếu thốn, xa gia đình, người thân, nhưng đội ngũ y, bác sỹ đã vượt lên tất cả, chấp hành tốt kỷ luật, làm việc quên mình, chạy đua với thời gian để chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với các cán bộ, y, bác sỹ Đội tình nguyện.
Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với các cán bộ, y, bác sỹ Đội tình nguyện.
Đội y, bác sỹ tình nguyện tham gia phòng, chống Covid-19 cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng rất tự hào khi hiện tất cả các thành viên của đội đều tiếp tục tình nguyện tham gia Đội phản ứng nhanh phòng chống Covid-19 của tỉnh, tiếp tục tham gia tuyến đầu chống dịch. Đồng thời mong muốn các thành viên của Đội tình nguyện xung kích tiếp tục phát huy vai trò, trong tham gia lấy mẫu, truy vết, khoanh vùng, dập dịch, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo sự điều hành của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác tặng quà cho Đội tình nguyện.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà cho Đội tình nguyện.

Tại các nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng đề nghị ngành Y tế tiếp tục trang bị đầy đủ, kịp thời để bảo vệ ở mức cao nhất sự an toàn của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế. Quan tâm đề xuất chế độ chính sách, thiết thực chăm lo, động viên cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp chống dịch. Đồng thời gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân của các y, bác sỹ đã chia sẻ, động viên để các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ./. 

Mai Hương

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm