Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

13:08, 18/06/2021
Sáng nay (18/6), Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với 21 huyện, thành, thị. 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, đầu cầu cấp tỉnh được chia làm 2 điểm, gồm: Tại UBND tỉnh do các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98,93%; không có đơn vị bầu cử phải bầu cử lại; không có đơn vị, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Kết quả bầu cử đảm bảo số lượng: 13/13 đại biểu Quốc hội; 83/83 đại biểu HĐND tỉnh, đạt 100%. Có 736/737 đại biểu HĐND cấp huyện trúng cử, đạt 99,86%; đại biểu HĐND cấp xã trúng cử đạt 99,08%. Cơ cấu, thành phần đại biểu trúng cử đảm bảo yêu cầu; chất lượng, trình độ chuyên môn đại biểu được nâng lên cao hơn các nhiệm kỳ trước.

Dù cuộc bầu cử tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng kỳ bầu cử đã diễn ra đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các công tác khác từ chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu cho đến công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, giải quyết đơn thư khiếu nại, an ninh trật tự, an toàn xã hội đều được các địa phương làm chu đáo, bài bản.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận: Cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã thành công trên nhiều phương diện. Trong đó, có 3 cái được lớn nhất gồm: được lòng dân; an toàn và được những bài học quý giá trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền. Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh khi kỳ bầu cử được dân tin, dân ủng hộ, tín nhiệm và kỳ vọng, đây sẽ là tiền đề để các cấp tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khẳng định thành công về ý đảng - lòng dân; đảm bảo cho việc tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kỳ bầu cử cũng giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp đúc kết được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về chủ động, sâu sát, đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể, toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và cử tri trong toàn tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, đóng góp trí tuệ, công sức và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình góp phần vào sự thành công tốt đẹp, toàn diện của cuộc bầu cử - ngày hội lớn của dân tộc. Người đứng đầu Tỉnh ủy đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền, địa phương sớm triển khai chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp để kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND theo luật định. Đối với các đại biểu trúng cử cần bắt tay ngay vào việc thực hiện Chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Với quyết tâm và khí thế mới trước những thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên, nỗ lực đổi mới, sáng tạo, năng động, chủ động vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của năm 2021, tạo đà thắng lợi cho 5 năm tới. Trước mắt, khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ, huy động toàn hệ thống chính trị tham gia thực hiện hiệu quả phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Dịp này, có 5 tập thể và 5 cá nhân được đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen; 46 tập thể và 77 cá nhân đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, phục vụ bầu cử.

Xuân Hướng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm