Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hai tàu cá Nghệ An bị hỏng máy trên biển, được cứu hộ vào bờ an toàn

16:22, 02/08/2019
Hai tàu cá của ngư dân Nghệ An gồm 22 thuyền viên bị hỏng máy trong khi đánh bắt cá trên biển đã kịp thời được các tàu cá của ngư dân lai kéo về bờ an toàn ngay trước khi bão số 3 đổ bộ vào bờ. 

Cụ thể: vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 31/7, theo thông báo của Đài Thông tin duyên hải Hải Phòng (HPR) tàu cá NA 93979 TS ở tọa độ 18020’N - 107015’E (cách Mũi Ròn, tỉnh Hà Tĩnh khoảng 50 hải lý về hướng Đông Bắc; cách Cửa Hội, tỉnh Nghệ An khoảng 95 hải lý về hướng Đông Nam) bị hỏng hộp số và đang thả trôi. 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho chủ phương tiện và các tàu đang hoạt động trên biển biết vị trí tàu cá NA 93979 TS bị hỏng hộp số và đang thả trôi; sử dụng thông tin tìm kiếm cứu nạn giữ vững liên lạc với tàu bị hỏng hộp số để hỗ trợ đồng thời khẩn trương triển khai biện pháp cứu hộ, cứu nạn tàu NA 93979 TS và 16 thuyền viên. Đến tối ngày 31/7, tàu cá bị hỏng hộp số và 16 thuyền viên được tàu cá NA 97676 TS lai dắt về đến Lạch Quèn, tỉnh Nghệ An đảm bảo an toàn.

Tàu cá ngư dân bị hỏng máy trên biển được lai dắt về bờ an toàn.

Trước đó, vào lúc 6 giờ 55 phút ngày 29/7, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An nhận được thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I về việc tàu cá mang số hiệu NA 95058 TS và các thuyền viên bị hỏng máy, thả trôi tại tọa độ 18054’N - 106047’E. Thuyền trưởng yêu cầu hỗ trợ người và phương tiện bị nạn vào Lạch Quèn, Nghệ An. Tàu cá NA 95058 TS và 6 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Liệu, thường trú tại xóm 10, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu làm thuyền trưởng, tàu xuất bến Lạch Thơi ngày 23/7. 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An phối hợp với đài Thông tin duyên hải Bến Thủy phát thông báo cho các lực lượng có liên quan và các tổ đánh cá, ngư dân đang đánh bắt hải sản trên biển biết về tàu cá NA 95058 TS có 6 thuyền viên để phối hợp đưa tàu bị nạn vào bờ. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương, tổ đánh bắt đoàn kết, chủ các phương tiện thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết về tàu cá bị hỏng máy và thả trôi, để phối hợp cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời chỉ đạo Hải đội 2 làm công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.
Qua quá trình phối hợp phát thông báo cho các lực lượng có liên quan và các tổ đánh cá, ngư dân đang đánh bắt hải sản trên biển biết về tình hình của tàu cá NA 95058 TS. Đến 12 giờ 30 phút ngày 30/7 tàu cá bị hỏng máy và toàn bộ các thuyền viên đã được tàu cá NA 93208 TS lai kéo vào tới Lạch Quèn, tỉnh Nghệ An an toàn.

Phương Linh


 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm