Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: 3 huyện xuất hiện gia súc bị lở mồm, long móng

15:37, 07/12/2019
Từ ngày 11/11 đến nay, bệnh lở mồm long móng đã xảy ra tại 3 huyện của Nghệ An.
Ảnh minh họa - Nguồn: internet
Ảnh minh họa - Nguồn: internet

Bệnh lở mồm, long móng xuất hiện tại 20 hộ dân của 4 xã thuộc 3 huyện: Nghi Lộc, Diễn Châu và Tương Dương.  

Đến nay, bệnh lở mồm long móng đã làm 51 con trâu, bò bị bệnh. Nguyên nhân xảy ra dịch là do: Đàn gia súc chưa được tiêm phòng vắc xin; Mầm bệnh lưu cữu trong đàn gia súc; Tình trạng chăn nuôi thả rông, khó được kiểm soát tại các huyện miền núi kết hợp với thời tiết chuyển mùa làm giảm sức đề kháng tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển và gây bệnh; Việc mua bán, vận chuyển đàn vật nuôi chưa được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh vừa có Công điện khẩn về việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh lở mồm, long móng ở gia súc.

PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm