Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quân khu 4 sẵn sàng cho ngày hội Công binh toàn quân

17:44, 11/01/2021
Đội tuyển Công binh Quân khu 4 tham gia Hội thao Công binh toàn quân năm 2021 với nòng cốt là Lữ đoàn 414 và Sư đoàn 324 đang tranh thủ từng giờ, từng phút, tích cực luyện tập, với quyết tâm đạt kết quả cao nhất. 
 

“Để chuẩn bị cho tham gia Hội thao Công binh toàn quân dự kiến diễn ra đầu tháng 3/2021, Phòng Công binh đã chủ động tham mưu cho Quân khu xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị hội thao công binh cấp cơ sở và tổ chức hội thao Công binh cấp Quân khu vào đầu tháng 12/2020. Trên cơ sở đó, tuyển chọn hạt nhân, thành lập đội tuyển và bước vào luyện tập. Tính từ hội thao cấp cơ sở đến nay, các tuyển thủ đã có hơn 2 tháng luyện tập và hơn 1 tháng tập trung huấn luyện tại Lữ đoàn Công binh 414. Đoàn đã phát động thi đua, cổ vũ, động viên, khích lệ, xây dựng quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm đầy đủ, chu đáo từ nơi ăn, ở, sinh hoạt đến vật chất, thao trường, bãi tập để đội tuyển yên tâm luyện tập”, Đại tá Lê Bá Dũng - Trưởng Phòng Công binh Quân khu 4 cho biết.

 

Trên thao trường huấn luyện binh chủng của Lữ đoàn 414, Đại úy Hoàng Văn Lương, Đội trưởng Đội Công binh Vật cản đang chỉ huy bộ đội bố trí bãi mìn hỗn hợp trước tiền duyên phòng ngự. Anh cho biết, đây là môn thi đòi hỏi phải trinh sát lấy số liệu chính xác, cẩn thận, tỉ mỉ, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các số, tổ. Bộ đội không những phải nắm chắc tính năng, cấu tạo của các loại mìn, vật cản, mà còn phải thực hiện đúng trình tự các bước bố trí bãi mìn, bịt lấp đường mở; kết hợp tốt kỹ thuật với chiến thuật nhằm bảo đảm hiệu quả chiến đấu cao nhất; đồng thời, vận dụng tốt 5 kỹ thuật băng bó cấp cứu và chuyển thương hỏa tuyến, vừa bảo đảm an toàn vừa đáp ứng yêu cầu về thời gian.

Bằng tác phong chững chạc, khẩu lệnh ngắn gọn, Đại úy Hoàng Văn Lương đã bình tĩnh, tự tin chỉ huy bộ đội hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng, xử lý tình huống linh hoạt hoàn thành tốt bài tập của mình.

 

Đội Bảo đảm vận động tích cực với bài tập trinh sát đường, khắc phục vật cản, bắc và dỡ cầu TMM-3M, sửa chữa, khôi phục và ngụy trang đường; Đội Công binh Sở chỉ huy đã kết hợp tốt giữa máy xúc với nhân lực để hoàn thành việc phác họa, đào và ngụy trang hoàn thiện phần thân công sự hầm họp SCH/Trung đoàn bộ binh; cả hai đội đều hoàn thành bài tập trước thời gian quy định, bảo đảm an toàn.

 

Tại sân bóng của Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn 414),  trong thời gian 110 phút, 06 cán bộ, nhân viên Đội sửa chữa cơ động phải triển khai hoàn chỉnh Trạm sửa chữa cơ động trong điều kiện dã ngoại; dựng nhà bạt; thực hành cứu kéo bằng xe công trình xa; sửa chữa động cơ xe Zil-130; gia công, gò hàn sản phẩm theo bản vẽ, sau đó thu hồi trang bị công trình xa; động tác của các tổ, số rất thuần thục, nhịp nhàng, chuẩn xác. 

 

“Thành viên đội tuyển chúng tôi đều được tuyển chọn kỹ, gồm những đồng chí có sức khỏe, giỏi chuyên ngành, sử dụng thành thạo các trang thiết bị của công trình xa, có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Dù hầu hết anh em đều lớn tuổi; tuy nhiên, bằng kinh nghiệm và thực tiễn được trải qua rèn luyện ở đơn vị, chúng tôi quyết tâm đạt giải cao tại phần thi này”, Thượng úy QNCN Đinh Văn Phú chia sẻ.

 

Cách đơn vị 10km là thao trường huấn luyện vượt sông của Lữ đoàn tại đập Tràng Đen, xã Nam Hưng, Nam Đàn (Nghệ An). Theo khẩu lệnh đanh thép của người chỉ huy truyền qua bộ đàm, ca nô, phà PTS, GSP và PMP60T lần lượt được lệnh vào hạ thủy, lắp ghép, chất tải và chèo chở. Ở môn cứu hộ, cứu nạn, 3 cán bộ, chiến sĩ lái xuồng cao tốc ST-660 và thuyền VSN-1500 rẽ sóng lướt tới, khéo léo vượt qua các chướng ngại vật, cứu người và vớt tài sản trên sông.

 

Động tác và khẩu lệnh người chỉ duy dõng dạc, dứt khoát; hành động của chiến sĩ nhanh gọn, chuẩn xác, phối hợp ăn ý, nhịp nhàng đạt đến độ thuần thục cao. Thiếu tá Nguyễn Bá Hiếu, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4 cho biết, hơn hai tháng nay, đội tuyển vượt sông và cứu hộ cứu nạn đã tập trung tại thao trường để luyện tập. Những ngày qua, thời tiết mưa nhiều, nên tranh thủ những lúc trời khô ráo, đội tuyển tích cực, khẩn trương luyện tập, thực hiện “4 bám”: Bám sông, bám bến, bám đường, bám Quy chế, nhờ vậy, thành tích đội bảo đảm vượt sông và cứu hộ cứu nạn đều rút ngắn thời gian so với yêu cầu đề ra.

 

Phát huy kết quả Hội thao Công binh Quân khu năm 2020 và thành tích giải Nhì toàn đoàn mùa Hội thao Công binh toàn quân năm 2016, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đội tuyển Công binh Quân khu 4 đang ngày đêm miệt mài luyện rèn trên thao trường, bãi tập.

“Với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập, mong muốn khẳng định mình và khát khao chiến thắng, chúng tôi quyết tâm đạt được nhiều giải cao trong hội thao Công binh toàn quân năm 2021, thiết thực lập thành tích kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Bộ đội Công binh (25/3/1946-25/3/2021)”, Thượng tá Mai Văn Thanh - Phó trưởng Đoàn hội thao Công binh Quân khu 4 nói.

Hoàng Thái - Trần Sâm

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm