Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tiếp tục khơi thông các động lực để tăng trưởng kinh tế  

17:26, 18/07/2019
Tiếp tục khơi thông các động lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô – đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính Phủ Vương Đình Huệ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tại Hà Nội sáng nay (18/7)
Tại điểm cầu Nghệ An có đ/c Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Tại điểm cầu Nghệ An có đ/c Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung đẩy mạnh việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế và xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển bền vững. Bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc tham mưu cho Chính phủ thực hiện các chủ trương, chính sách nhằm góp phần tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối của nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường và điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hoàn thiện thể chế về quản lý quy hoạch và đầu tư công.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục khơi thông các động lực để tăng trưởng kinh tế

Nhấn mạnh đến những khó khăn của nền kinh tế thế giới và trong nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần chủ động phối hợp với các bộ ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, tổng hợp, phân tích, dự báo kịp thời tham mưu cho Chính Phủ, Thủ tướng Chính Phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt khoảng 6,8 %.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An.
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An.

Bộ cũng cần tiếp tục khơi thông các động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; Chủ động phối hợp và có nhiều chính sách vĩ mô trong xây dựng chính sách tài chính tiền tệ, xây dựng thể chế, xây dựng cơ chế chính sách, trong đó cần quan tâm đặc biệt đến xây dựng cơ chế chính sách để kiến tạo phát triển, các mô hình kinh tế mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu,  Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải là trung tâm đổi mới,  sáng tạo, tiên phong đi đầu trong đổi mới thể chế, trong đó cần quan tâm rà soát lại những vướng mắc trong lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công, quy hoạch để khơi thông, tạo động lực cho phát triển của đất nước; tăng cường các chính sách để tạo cho doanh nghiệp và các hợp tác xã phát triển.

Mai Hương – Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm