Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ngành tài chính nỗ lực giúp Chính phủ khơi thông tăng trưởng

19:04, 12/07/2019
Đó là nhận định của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tài chính NSNN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước  6 tháng cuối năm 2019. Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ngành tài chính nói chung và Bộ Tài chính nói riêng đã ban hành nhiều chương trình, hành động để giúp Chính phủ khơi thông các động lực tăng trưởng.

Sáng nay (12/7), Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tài chính NSNN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ..

Tại điểm cầu Nghệ An.
Tại điểm cầu Nghệ An, đ/c Lê Hồng Vinh – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) đề ra, đảm bảo giữ vững cân đối ngân sách. Đến hết tháng 6/2019, tổng thu ngân sách đạt gần 750 ngìn tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán, tăng 13,2 so với cùng kỳ năm 2018.  Cả thu ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đều đạt khá. Trong đó thu ngân sách trung ương đạt 51,5% dự toán – mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An.
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An.

Thu ngân sách địa phương đạt 54,3% dự toán, với 50/63 địa phương thu đạt trên 50% dự toán. Về chi ngân sách, 6 tháng đạt  trên 666 ngìn tỷ đồng, bằng 40,8 % dự toán, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2018. Ngân sách trung ương đã sử dụng dự phòng khoảng 2,9 ngìn tỷ đồng để hỗ trợ một số địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ và phòng chống dịch, dập dịch tả lợn Châu phi. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm mới đạt 32,4 dự toán thủ tướng chính phủ giao, thấp hơn cả mức thực hiện cùng kỳ năm 2018…..Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2019, bộ tài chính, các bộ, ngành liên quan và các địa phương đã thảo luận, thống nhất các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ biểu dương nỗ lực của các ngành, các địa phương cũng như toàn thể cán bộ công chức ngành tài chính và khẳng định những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực tài chính - NSNN đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện phát triển kinh tế-xã hội chung của cả nước 6 tháng đầu năm 2019. Phó Thủ tướng yêu cầu: Thời gian tới, ngành tài chính tập trung triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách; quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước; tập trung chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ những nhiệm vụ được giao, ưu tiên hoàn thành sớm những nhiệm vụ chưa hoàn thành trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương về tài chính, ngân sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường, quản lý giá cả; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hiệu lực, hiệu quả…
Lê Hằng  - Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm