Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chính phủ hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Quốc hội khóa XV

20:06, 11/08/2021
Sáng 11/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ khóa XV họp phiên đầu tiên. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến toàn quốc tới các địa phương, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo phiên họp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên họp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự Phiên họp. Ảnh: VGP
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự Phiên họp. Ảnh: VGP

Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành. Phiên họp cũng được kết nối tới điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Phiên họp. Ảnh: TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Phiên họp. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc phiên họp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ khóa XV nhận nhiệm vụ trong bối cảnh thế giới và trong nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Chính phủ khóa XV họp phiên toàn thể đầu tiên, cũng là phiên họp lịch sử, với quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Phiên họp được tổ chức sau Đại hội XIII của Đảng và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV thành công rất tốt đẹp để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Các sự kiện trên cho thấy, Đại hội Đảng đã đề ra chủ trương, đường lối, chính sách; Quốc hội thể chế hóa; Chính phủ cụ thể hóa bằng Chương trình hành động với 409 đề án, dự án, nhiệm vụ để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, dành sự tâm huyết, thể hiện trách nhiệm, tập trung thảo luận, thống nhất những vấn đề then chốt, quan trọng nhất trên các lĩnh vực của đất nước trong 5 năm tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trình bày Báo cáo về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trình bày Báo cáo về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Ảnh: VGP

Ngay sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trình bày các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ khóa XV triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 cần nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới; Tập trung ưu tiên, xử lý dứt điểm những "điểm nghẽn", vướng mắc, tồn tại để phát triển đất nước; Thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch Covid-19.

Tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành một lượng lớn thời gian phát biểu để phân tích, làm rõ 4 vấn đề lớn về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng bộ máy.
Tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành một lượng lớn thời gian phát biểu để phân tích, làm rõ 4 vấn đề lớn về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng bộ máy. Ảnh: VGP

Song song với đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh cần phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Tập thể Chính phủ, từng thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả.
Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Tập thể Chính phủ, từng thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả. Ảnh: VGP

Tiếp thu phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 5 năm tới, Chính phủ sẽ tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, xử lý dứt điểm những điểm nghẽn, những hạn chế, yếu kém để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Kiên quyết không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Gắn kết hài hoà, hợp lý, hiệu quả giữa phát triển kinh tế với văn hóa; trong kinh tế có văn hóa, trong văn hóa có kinh tế; xây dựng, phát huy yếu tố văn hóa để thực sự là động lực, là đột phá để phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm