Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thí sinh về Nhất tuần 2 – Quý I English Challenge “mê” môn Lịch sử

21:34, 30/11/2019
Thí sinh Trần Thanh Hà – Lớp 5C – Trường Thực hành sư phạm ĐH Vinh đã dành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 2 – Quý I - Sân chơi English Challenge đã khiến khán giả trường quay S1 “ngả mũ” thán phục bởi em đã chinh phục trọn vẹn gói 5 câu hỏi phần thi Champion.

Bốn thí sinh tranh tài ở vòng thi tuần 2 – Quý I, gồm: Trịnh Thị Thảo Vân – Lớp 5I – Trường Tiểu học Lê Lợi; Nguyễn Phan Khánh Gia – lớp 4C Trường Tiểu học Hưng Dũng; Phan Văn Tuấn – Lớp 5C Trường tiểu học Trung Đô; Trần Thanh Hà – Lớp 5C –Trường Thực hành sư phạm ĐH Vinh.

Thí sinh vòng thi tuần 2 - Quý I​​​​​​​
Thí sinh vòng thi tuần 2 - Quý I

Ngay ở phần thi CHALLENGE – Phản ứng nhanh, thí sinh Trần Thanh Hà đã tạo sự cách biệt bằng việc trả lời đúng 7/10 câu hỏi và dành được 210 điểm.
Ở phần thi SPEED, với chủ đề “Lời xin lỗi”, Thí sinh Trần Thanh Hà đã trình bày cách hiểu thế nào là một lời xin lỗi; khi nào cần nói lời xin lỗi. Từ đó, chuyển tải một suy nghĩ riêng tư của mình: “Nếu nói được lời xin lỗi sau khi mắc lỗi, em cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều". Phần thi SPEED của Trần Thanh Hà đã nhận được 260 điểm từ BGK.

Thí sinh Trần Thanh Hà – Lớp 5C –Trường Thực hành sư phạm ĐH Vinh đã dành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 2 – Quý I Sân chơi English Challenge
Thí sinh Trần Thanh Hà – Lớp 5C –Trường Thực hành sư phạm ĐH Vinh  dành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 2 – Quý I Sân chơi English Challenge

Phần thi CHAMPION –  Bộ câu hỏi kiến thức, với gói 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 3 gợi ý, thí sinh Trần Thanh Hà đã tăng tốc ngoạn mục để về đích với 5 câu trả lời đúng ở những giây đầu tiên, khiến ban giám khảo và khán giả trường quay S1 “ngả mũ” thán phục. Gói câu hỏi này đưa về cho Trần Thanh Hà 180 điểm.

Thí sinh Trần Thanh Hà cùng ông bà và bố mẹ sau cuộc thi
Thí sinh Trần Thanh Hà cùng ông bà và bố mẹ sau cuộc thi

Thí sinh Trần Thanh Hà đã về Nhất tuần 2 – Quý I với 791 điểm. Thí sinh Nguyễn Phan Khánh Gia về Nhì với 644 điểm. Hai thí sinh về Ba là Trịnh Thị Thảo Vân và Phan Văn Tuấn.

Sau cuộc thi, thí sinh Trần Thanh Hà chia sẻ: Em đặc biệt yêu thích môn Lịch sử. Ngoài việc đọc sách Lịch sử, em thường tự tìm tòi trên mạng internet để hiểu thêm về lịch sử Việt Nam. Giá sách của em chủ yếu là sách Lịch sử. Điều đó đã giúp em mở trọn vẹn gói câu hỏi Champion và dành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần.

Những thay đổi ở phần thi WORD SCAPE trong mùa thứ 3 thực sự là một thách thức đối với các thí sinh. Với 12 từ vựng cho 4 thí sinh, không có thí sinh nào mở được từ khóa " GARBAGE" để dành 60 điểm.

Khán giả cũng căng thẳng với các phần thi của các thí sinh
Khán giả cũng căng thẳng với các phần thi của các thí sinh

Sân chơi English challenge - sân chơi trí tuệ tiếng Anh giành riêng cho học sinh khối Tiểu học tỉnh Nghệ An được tổ chức với sự phối hợp giữa Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An, Sở Giáo dục – đào tạo Nghệ An và Trung tâm anh ngữ Asemlink, cùng với sự đồng hành của Nhà máy Bánh kẹo Biscafun thuộc Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Lê Trang
 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm