Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Mặt trận

12:16, 29/06/2019
Với quyết tâm: “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Mặt trận vì mục tiêu xây dựng tỉnh Nghệ An giàu mạnh, văn minh”, sáng nay (29/6), Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa 14, nhiệm kỳ 2019- 2024 đã tiến hành phiên chính thức tại TP Vinh.

Đến dự có đ/c Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo quân khu 4, đại biểu các tỉnh bạn. Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND – UBND tỉnh, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các bậc lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện thành thị, cùng 321 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân của tỉnh nhà.

Duyệt nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chào mừng đại hội.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh nhà không ngừng được củng cố và tăng cường, tạo cơ sở vững chắc cho sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế của tỉnh. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của nhân dân chung tay cùng cộng đồng tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có bước chuyển biến tích cực, hoạt động đối thoại giữa Nhân dân với Người đứng đầu chính quyền cơ sở được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Cơ chế, phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận ngày càng được hoàn thiện, tạo tiền đề cho việc nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động MTTQ các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội.

Cụ thể, trong 5 năm qua,  Ủy ban MTTQ các cấp đã vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”  đạt trên 210 tỷ đồng; từ Chương trình “Tết vì người nghèo” đạt gần 283 tỷ đồng; huy động “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” đạt hơn 56 tỷ đồng.  MTTQ các cấp cũng  tổ chức thành công hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch HĐND – Chủ tịch UBND cấp xã với Nhân dân với 127 ngàn  lượt người tham gia, qua đó góp phần tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, giải tỏa bức xúc trong nhân dân. Đồng thời tổ chức hơn một ngàn cuộc phản biện xã hội, góp ý nhiều nội dung quan trọng, được cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân ghi nhận. 

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Đại hội cũng đã nghe các bài tham luận của lãnh đạo UBND tỉnh, cán bộ ủy ban MTTQ các cấp và các thành viên về những kinh nghiệm hay, những giải pháp trong công tác phối hợp, đổi mới nội dung, phương thức vận động nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ của công tác mặt trận trong nhiệm kỳ tới. 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh chúc mừng và biểu dương những thành tích mà MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An cần phát huy vai trò liên minh chính trị, phối hợp và thống nhất hành động, vận động đoàn kết rộng rãi và tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh của tỉnh, xây dựng Nghệ An phát triển mọi mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh lãnh đạo tốt nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhấn mạnh đến lời dặn của Bác cách đây 50 năm vẫn còn nguyên giá trị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của mình để cùng với hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết thứ 18. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, Mặt trận Tổ quốc tỉnh phải lãnh đạo làm tốt nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng trên tinh thần phát huy những điểm tương đồng, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử, xây dựng tinh thần cởi mở tin cậy lẫn nhau, thực hiện công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động tổ chức thực hiện sâu rộng và có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Thảo luận, xây dựng các chương trình hành động, nhiệm vụ công tác bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh; đảm bảo an sinh xã hội; xóa đói, giảm nghèo; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. 

Các đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp , các sở, ban, ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị cần lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt nhiệm vụ. Quan tâm thực sự đến chính sách cán bộ làm công tác Mặt trận và đoàn thể, nhất là ở cơ sở và khu dân cư. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện  của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành trung ương, MTTQ các tỉnh bạn đã dành cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhà trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh tặng quà chúc mừng đại hội.

Đại hội cũng đã tiến hành công bố danh sách 120 ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Tỉnh ủy viên, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ không chuyên trách; 4 đồng chí được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chuyên trách nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm: bà Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014- 2019; ông  Lê Văn Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Vinh; ông Trương Thiết Hùng – Trưởng phòng bảo vệ Chính trị Nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Đức Thành – Trưởng ban Dân chủ và Pháp Luật, Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng thời, công bố danh sách đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam khóa 9.  

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao tặng Đại hội bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Đại hội bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mang dòng chữ: “Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, đồng thuận; Xây dựng Nghệ An giàu mạnh – văn minh”.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đồng chí Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Ngọc Nguyên.
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Hồ Hồng Tuyến.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Huy và đồng chí Nguyễn Ngọc Nguyên được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; đồng chí Hồ Hồng Tuyến được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An  khóa 14, nhiệm kỳ 2019- 2024, đồng chí Võ Thị Minh Sinh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 14 đã thành công tốt đẹp. Đại hội diễn ra vào thời điểm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Người gửi bức thư cuối cùng cho Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An. Với quyết tâm mới, khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà tin tưởng Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ có nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng, với chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng quê hương Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá nhất của cả nước như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Mai Hương – Sỹ Đạt
 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm