Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tình trạng nói hay làm dở vẫn còn

11:30, 04/07/2019
Sáng nay (4/7), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tại điểm cầu Nghệ An các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tại điểm cầu Nghệ An.
Tại điểm cầu Nghệ An.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong nửa đầu năm 2019, mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Nhờ đó kinh tế - xã hội Việt Nam 6 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và đạt 6,76%. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, bình quân 6 tháng tăng 2,64% so với cùng kỳ năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc hội nghị.

Thủ tướng đánh giá cao tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp với kết quả 6%, kết quả đó đã bù đắp một phần thiệt hại cho dịch tả lợn Châu Phi gây ra. Trong 6 tháng cả nước có gần 67 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 3,8% về số doanh nghiệp và tăng 32,5% về số vốn đăng ký. Giải ngân vốn FDI ước đạt 9,1 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đều tăng. Cùng với đó công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tiếp tục được bảo đảm. 
Mặc dù vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra những khó khăn lớn mà Việt Nam đang phải đối mặt. Trong đó dịch tả lợn Châu Phi vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, 60/63 tỉnh, thành đã có dịch khiến ngành nông nghiệp gặp khó khăn. Nắng nóng kéo dài, diện tích trồng rừng tập trung giảm, nhất là vụ cháy rừng ở khu vực núi Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh vừa qua đã ảnh hưởng sâu sắc. Cùng với đó ở nhiều dự án trọng điểm như năng lượng, giao thông hạ tầng chậm tiến độ đã làm ảnh hưởng tới sự phát triển chung của xã hội, gây nguy cơ thiếu điện. Thị trường bất động sản nhiều thành phố lớn bị chững lại, công tác điều phối vùng, quy hoạch khu đô thị còn nhiều hạn chế. 

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.
Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe các báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Nghị quyết số 02 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Nghị quyết số 35 của Chính phủ và Chỉ thị số 26 của thủ tướng về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm. Tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử. Tình hình đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Chiều nay các địa phương và các bộ ngành sẽ tiếp tục tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị trực tuyến chính phủ đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019./.
Đức An – Quốc Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm